Kết quả tìm kiếm cho "việc nộp phạt trực tuyến"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1303
Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu siết chặt trách nhiệm, chủ động ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi tẩu tán tài sản và bảo đảm thu hồi triệt để tài sản sai phạm phát hiện qua công tác kiểm tra, giám sát.
Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, Đồn Biên phòng Tây Yên (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) triển khai các phần mềm quản lý, truy xuất nguồn gốc thủy sản và hòm thư điện tử tố giác tội phạm, góp phần rút ngắn thời gian xử lý thủ tục, nâng cao hiệu quả quản lý tàu cá và phòng, chống khai thác IUU.
Loạt trường đại học dự kiến công bố điểm chuẩn từ ngày 9/8, trong đó có Đại học Ngoại thương, Đại học Bách khoa Hà Nội và Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh.
6 tháng đầu năm 2026, các lực lượng chức năng tỉnh An Giang đã phát hiện, xử lý 1.008 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 160 tỷ đồng. Trước các thủ đoạn ngày càng tinh vi của tội phạm, tỉnh tiếp tục siết chặt kiểm soát, quyết tâm giữ vững an ninh tuyến biên giới.
Nhờ đẩy mạnh số hóa, triển khai hiệu quả mô hình "Dịch vụ công lưu động" tận khu dân cư và nâng tỷ lệ giải quyết hồ sơ trước hạn lên 99,97%, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Bình Thạnh Đông (tỉnh An Giang) đang trở thành điểm sáng trong công tác cải cách thủ tục hành chính, mang lại sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp.
Hội nghị đánh giá chương trình liên kết tín dụng giữa Hội Nông dân tỉnh An Giang và KienlongBank Chi nhánh Rạch Giá cho biết gần 7.000 hội viên đã được tiếp cận hơn 604 tỉ đồng vốn ưu đãi, góp phần phát triển sản xuất và hạn chế tín dụng đen ở nông thôn.
Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đưa các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm và hỗ trợ học nghề về tận cơ sở, biến những ngày hội việc làm thành cầu nối thiết thực giữa doanh nghiệp và người lao động, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và phát triển nguồn nhân lực địa phương.
Nửa đầu năm 2026, An Giang thu ngân sách hơn 15.300 tỷ đồng, tăng hơn 18% so với cùng kỳ nhưng mới đạt gần 48% dự toán. Con số chưa đạt lại cho thấy một tín hiệu tích cực: tăng trưởng thu đang dựa vào sản xuất, kinh doanh thực, thay vì trông chờ vào tiền đất.
Những sự cố về hệ thống mạng hay phần mềm giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) đôi khi vẫn xảy ra, ảnh hưởng đến quá trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ. Thay vì chờ hệ thống khôi phục, công chức tại các trung tâm phục vụ hành chính công (PVHCC) tìm nhiều giải pháp linh hoạt để bảo đảm tiến độ giải quyết hồ sơ, hạn chế thấp nhất trễ hẹn hoặc người dân phải đi lại nhiều lần.
Dù đã rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, đẩy mạnh chuyển đổi số và cải cách hành chính, An Giang vẫn đối mặt nhiều điểm nghẽn về hạ tầng và thực tiễn. Với mục tiêu lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo, tỉnh đang chuyển mạnh tư duy từ quản lý sang phục vụ.
Từ phát triển các khu công nghiệp riêng lẻ, tỉnh đang hướng tới hình thành hệ sinh thái công nghiệp gắn với logistics, kinh tế cửa khẩu và liên kết vùng, tạo nền tảng thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao, mở ra chu kỳ tăng trưởng mới.
Thực hiện phong trào thi đua “Ba nhất” (Kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất), thời gian qua, Công an đặc khu Phú Quốc xây dựng nhiều mô hình thiết thực, nổi bật là mô hình “Công an đặc khu Phú Quốc đồng hành cùng công dân sử dụng thành thạo tiện ích trên ứng dụng VNeID”, góp phần đưa các tiện ích số đến gần người dân, thúc đẩy xây dựng chính quyền số, công dân số và xã hội số.